Chùa Khải Đoan

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2852
  • Tổng lượt truy cập 10,291,551

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/01/2013, 01:48 pm
Chùa Khải Đoan

23:58 25 thg 10 2008

Chùa sắc tứ Khải Đoan (Sắc tứ Khải Đoan tự), là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả ở Đắk Lắk. Tên Khải Đoan là ghép từ tên vua Khải Định và vợ ông là Đoan Huy hoàng thái hậu. Chùa nằm trên đường Phan Bội Châu cánh ngã 6 trung tâm quãng chừng hơn 1 cây số.

Chùa có kiến trúc đẹp và đặc biệt với tòa chính điện được xây dựng bằng bằng vật gỗ kết hợp hài hòa giữa kiểu nhà dài của Tây Nguyên nhưng cột kèo lại theo lối nhà rường của người Việt.

Chùa được xây bắt đầu từ năm 1951 do Đoan Huy hoàng thái hậu mẹ vua Bảo Đại cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công.

Là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến. Chùa hiện tại đã được bổ sung rất nhiều công trình mới nhưng vẫn giữ nguyên vẹn chính điện cũ và vẫn là một nơi thờ phụng lớn nhất của Phật giáo tại Đắk Lắk và là một điểm du lịch tham quan không thể bỏ qua ở thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác