Lan hoàng thảo Thủy tiên trắng

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 19
  • Tổng lượt truy cập 10,151,777

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/04/2013, 10:05 am

Lan hoàng thảo Thủy tiên trắng

19:14 - 21/04/2011 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Giới thiệu: Lan hoàng thảo thủy tiên trắng có tên khoa học là Dendrobium palpebrae. Lan sống phụ sinh, mọc bụi, có gốc hình trụ, trên dạng bắp lớn, có 4 cạnh, màu vàng rơm. Lá tập trung ở đỉnh, dạng trái xoan thuôn, nổi rõ 7 gân. Cụm hoa ở đỉnh, dài hơn 20 cm buông xuống. Hoa lớn màu trắng, cánh môi gần vuông, mép có lông, họng màu vàng đậm. Cây mọc chủ yếu ở Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, còn phân bố ở Lào, Ấn Độ, Mianma, Thái Lan.

Và đây là ảnh một giò Hoàng thảo thủy tiên trắng mình mới chụp trong vườn Trohbư cuối tháng 3 vừa rồi.
Thuy tien 3.JPG

Với riêng mình,thủy tiên trắng như một cô tiểu thư đài các. mình rất thích loài lan này dù có hơi mau tàn một tí. Tuy nhiên, có lẽ cô nàng này rồi cũng chỉ có thể chiếm đượcmột vị trí nho nhỏ nào đó thôi trong vườn lan rừng Trohbư- Buôn Đôn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác