Kế họach …nhuộm màu hoa cho Troh Bư năm 2013

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1307
  • Tổng lượt truy cập 10,153,066

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/04/2013, 09:10 am

Năm ngoái mình đã …rục rịch cho một kế họach nhuộm màu hoa cho Troh Bư

Mình đã trồng rất nhiều hoa Ngũ sắc, hoa Hồng và một ít Ty gôn

Nhưng tiếc là …do triển khai quá muộn mà mùa mưa 2012 lại kết thúc quá sớm

Mình cuối cùng đã phải …buông tay không thể tưới cho 1 số lớn cây mới trồng được Trong khi mùa khô 2013 có lẽ lại chính là mùa khô hạn kinh khủng nhất của tây nguyên?

Những tưởng chúng đã ra đi không một lời giã biệt

Hóa ra …không phải thế, những cơn mưa đầu mùa đã đánh thức giấc ngủ vùi của chúng trong Troh Bư

Trừ hoa Hồng… là thất bại nặng nề ra thì phần lớn Ngũ sắc và một ít Ty gôn đã nảy chồi trở lại

Ngòai ra Ngũ sắc còn …bày đặt ra hoa chào mùa mưa. Hihi!

Như vậy là mình đã có được một bài học …dù là hơi bị đau đớn ý

Mình nhất định sẽ tiếp tục kế họach …nhuộm màu hoa cho Troh Bư ngay trong năm 2013

Lần này sẽ thận trọng hơn, mình sẽ chỉ cần  trồng thêm chục bụi hoa Ty gôn là thỏa mãn

Lòai hoa này tuy đẹp nhưng …có mùa và bị khô lá mỗi nắm lần nên nhìn có những lúc không đẹp lắm

Còn Ngũ sắc thì chắc là có thể trồng tha hồ …chỉ sợ không đủ tiền đầu tư. Hihi!

Ngòai ra mình còn có 1 con át chủ bài nữa là hoa Loa kèn, trong Troh Bư  đã có sẵn giống  và có thể nhân ra nhiều nhiều được

Tuy lòai hoa này chỉ nở theo mùa nhưng nếu trồng thành thảm thì nó cũng có thể tạo nên một ấn tượng hơi bị khủng chào mùa mưa

Có lẽ năm nay mình chỉ nên hài lòng với 3 lòai hoa này là được

Vấn đề chỉ còn là …lại chuẩn bị tốn tiền và đợi mưa vào mùa mà thôiiiiiiiiiiiii./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác