Hoa phong lan siêu nhỏ

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15747
  • Tổng lượt truy cập 10,288,355

Fanpage facebook

Ngày đăng: 27/05/2013, 10:15 am
Hoa phong lan siêu nhỏ
Cập nhật lúc 17h45' ngày 03/12/2009

Các nhà khoa học cho biết vừa phát hiện một loài thực vật mới. Đó là hoa phong lan siêu nhỏ với độ rộng cánh hoa chỉ 2,1 mm.

Hoa phong lan này sở hữu những chiếc cánh mỏng manh, trong suốt, được xác định là một loài thuộc Platystele - gồm những thực vật thường có kích cỡ nhỏ. Người phát hiện ra loài phong lan mới là nhà khoa học người Mỹ, tiến sĩ Lou Jost. Nơi phát hiện là khu dự trữ sinh quyển Cerro Candelarla, phía đông Andes thuộc Ecuador.

Lou Jost cho báo Daily Mail biết đó là loài phong lan thứ 60 mà ông phát hiện trong suốt một thập kỷ qua. Riêng tại các quốc gia Nam Mỹ, trong một thế kỷ qua đã phát hiện được hơn 1.000 loài phong lan khác nhau và số lượng này sẽ còn tăng khi thám sát các vùng đất xa hơn.


http://www.khoahoc.com.vn/

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác