Hãy biết tự hài lòng nhé Hưng

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 970
  • Tổng lượt truy cập 10,243,621

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/07/2014, 08:25 am

Vẫn tiếp tục một chuỗi ngày chao đảo

Và có thể sẽ là …cho đến tận hết tháng sau

Mình đúng là …trong mấy tháng vừa qua đã đẩy Dự án Troh Bư Botanic Garden  đi với tốc độ tên lửa?

Với sức lực cá nhân mình, cứ đòi bay kiểu thế …làm gì không bị rơi

Mình đã quyết định sống chậm lại

Kiến tha lâu vẫn đầy tổ, ông bà ta chả nói như thế mãi còn gì

Thực ra …mình còn mong múôn gì hơn nữa nhỉ?

Chỉ với những gì Troh Bư đang có …cũng thừa đủ để ối ngừơi ứơc mơ

Mơ ứơc của mình thực ra đã đến đích?

Troh Bư giờ đã đẹp và nổi tiếng …hơn mình mong ngày xưa nhiều rất nhiều

Cái đích  Khu bảo tồn lan của Troh bư…  có lẽ phải tạm thời gác lại

Nhưng một Botanic…có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho mình và cho vườn  Troh Bư?

Vì cơ bản Troh Bư đã là một khu rừng cảnh

Troh Bư hiện tại đã có nhiều giống cây,  hoa không kém cạnh bất cứ một khu vườn cảnh hay một khu rừng nào

Mình cũng có thể tự nhân giống và …xin đựơc rất nhiều cây hoa giống

Vấn đề là …sẽ phải đẩy cái đích đến mới mà  mình đang ao ước ra một thời điểm xa hơn thôi.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác