Khả năng phát triển du lịch nông trại ở Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 16067
  • Tổng lượt truy cập 10,288,675

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/02/2013, 11:14 am

Khả năng phát triển du lịch nông trại ở Việt Nam

Du lịch nông trại- Hình thành và phát triển. Trong những câu chuyện kể chúng ta đã từng nghe thấy những cụm từ như “Vui thú điền viên” hay “Thoái ẩn”… Những cụm từ đó có ý nghĩa như thế nào? Phải chăng nó đề cập đến loại hình du lịch nông trại? Theo tôi, đó vẫn chưa phải là loại hình du lịch nông trại nhưng nó đã chứng tỏ ngay từ thời cha ông chúng ta đã muốn đi tìm những cảm giác tĩnh lặng, những thú vui đến từ ruộng đồng, làng xã. Phải đến khi những người Hoa Kì muốn thoát khỏi những ngày làm việc căng thẳng có xu hướng đi về vùng nông thôn vào cuối tuần, và tại những nơi đó những chủ trang trại tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống thì du lịch nông trại mới chính thức xuất hiện trên thế giới. Hiện nay loại hình du lịch nông trại, trang trại đang có xu hướng phát triển ngày càng mạnh, cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế. Những người làm việc chăm chỉ cả tuần giờ đang có xu hướng tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần ít ỏi của mình, trong không khí thanh bình, cùng với gia đình hay những người bạn thân thiết. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho những chủ trang trại có đầu óc kinh doanh nhạy bén bắt tay vào việc cải tạo chính nông trang của mình để đón khách, thu lợi nhuận. Số tiền kiếm được từ hoạt động này không những đóng góp tăng thêm nguồn thu ngoài việc bán nông sản, mà còn dần trở thành một nguồn thu chủ yếu của những ông chủ, bà chủ trang trại. Một bài viết của trang http://www.travel.com.vn có đoạn như sau: “Mệt mỏi với cuộc sống đô thị với nhiều ồn ào và xô bồ, ngày nay những người dân Mỹ lại thích trải qua những ngày nghỉ cuối tuần ở nông thôn. Chính điều này đã làm cho nông dân Mỹ không chỉ giỏi về sản xuất nông nghiệp mà còn kinh doanh du lịch có hời ngay trên trang trại của mình. Họ biến những trang trại và nhà cửa của mình thành khu vui chơi giải trí hấp dẫn cho du khách. Điển hình là ông Paul Siegel- chủ trang trại Cottonwood ở Crest Hill, Illinois. Ông đã biến diện tích trồng bí ngô và cỏ của trang trại mình thành một công viên với đầy đủ chuồng ngựa, vườn thú cảnh và ruộng ngô thành mê cung rộng 4 ha thành nơi phục vụ những món ăn nhẹ như đùi gà tây hun khói với ngô luộc và bánh ngọt. Với cách đầu tư này, Siegel đã thu được lợi nhuận gấp 3 lần so với sử dụng diện tích này để trồng ngô, lúa mỳ và đậu nành. Ông còn cho biết trang trại của ông thu hút hơn 30000 du khách vào mỗi Lễ hội Bí ngô hàng năm.” Cũng trong một bài báo khác trên trang http://www.voanews.com có đưa tin: “Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, tình trạng đô thị hóa ngày càng lan rộng, nhiều trẻ em ngày nay chưa bao giờ dược nghe tiếng gà gáy hay được nhìn thấy vườn rau, ruộng lúa. Các em không biết là những món ăn được mẹ dọn cho hàng ngày từ đâu mà ra. Trước đây thì trẻ em Mỹ không mấy quan tâm đến vấn đề này nhưng có lẽ mọi chuyện đang thay đổi khi ngành du lịch đến những nông trại ngày càng được mở rộng ở Hoa Kỳ. (Theo internet)

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác