“Lâu đài yến” mới lạ ở Đắk Lắk

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15334
  • Tổng lượt truy cập 10,287,942

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/02/2023, 08:55 am

“Lâu đài yến” mới lạ ở Đắk Lắk

27/02/2023 - 17:20
PNO - Với cách thiết kế độc đáo, đầy bí ẩn, “Lâu đài yến” là nơi lưu giữ nhiều hiện vật văn hóa, nông cụ sản xuất của cư dân Tây Nguyên xưa.
“Lâu đài yến” của anh Đỗ Tuấn Hưng (tại thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) không chỉ là nơi để anh thỏa mãn niềm đam mê du lịch nông nghiệp mà còn là “kho tàng” lưu giữ những hiện vật văn hóa, nông nghiệp xưa của cư dân vùng Tây Nguyên.
Nằm bên lòng hồ thủy điện Sêrêpốk 3, “Lâu đài yến” của anh Đỗ Tuấn Hưng (tại thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) không chỉ là nơi để anh thỏa mãn niềm đam mê du lịch nông nghiệp mà còn là “kho tàng” lưu giữ những hiện vật văn hóa.
Chiếc cổng vào Lâu đài yến được thiết kế đơn giản nhưng cũng đầy bí ẩn
Cổng vào được thiết kế đơn giản nhưng cũng đầy bí ẩn.
Lâu đài yến với thiết kế độc đáo đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách đến thăm quan.
Đây là nơi để anh Hưng viết tiếp những ước mơ còn dang dở và thỏa mãn đam mê làm du lịch nông nghiệp.
Bộ sưu tầm các hiện vật có hơi hướng cổ xưa như mũ, kiếm, khiên, rìu, ly của hiệp sĩ.
Bộ sưu tầm các hiện vật có hơi hướng cổ xưa như mũ, kiếm, khiên, rìu, ly của hiệp sĩ.
Hình hiệp sĩ tại khu vực cầu thang.
Hình ảnh hiệp sĩ được cách điệu.
Du khách không khỏi thích thú với chiếc điện thoại bàn cổ.
Du khách không khỏi thích thú với chiếc điện thoại bàn cổ.
Anh Hưng không ngừng nghiên cứu và thông qua các hình ảnh về lâu đài, pháo đài thời Trung cổ để thiết kế một 'Lâu đài yến' như mong muốn.
Anh Hưng không ngừng nghiên cứu và thông qua các hình ảnh về lâu đài, pháo đài thời Trung cổ để thiết kế một "Lâu đài yến" như mong muốn.
Biểu tượng ngọn đuốc trong lâu đài được thiết kế bằng bóng điện.
Ngọn đuốc được thiết kế bằng bóng điện.
Những vật dụng sinh hoạt trong lâu đài cổ được anh Hưng sưu tầm mang về trang trí cho Lâu đài yến.
Những chiếc đèn dầu, bộ nồi, ấm, phích làm bằng nhôm máy bay Mỹ được xếp đặt gọn gàng, phù hợp với từng không gian nhỏ trong "Lâu đài yến".
Chiếc nồi đồng cổ cách đây vài chục năm có mặt tại Lâu đài yến.
Chiếc nồi đồng này có vài chục năm tuổi.
Cầu thang dẫn vào các tầng trong Lâu đài yến.
Cầu thang dẫn vào các tầng trong "Lâu đài yến".
Bộ bàn ghế bằng tre trong Lâu đài yến.
Có cả bộ giường ghế bằng tre...
Một thư viện với khoảng 5.000 đầu sách các loại được xếp ngăn nắp trong Lâu đài yến.
... và 1 thư viện với khoảng 5.000 quyển sách các loại.
Từ Lâu đài yến, mọi người được ngắm nhìn cuộc sống yên bình trên lòng hồ thủy điện Sêrêpốk 3.
Mọi người có thể ngắm nhìn cuộc sống yên bình trên lòng hồ thủy điện Sêrêpốk 3.
Kho âm thanh để mời gọi chim yến về với lâu đài.
"Kho" âm thanh để mời gọi chim yến về với "lâu đài".
Năm 2022, Lâu đài yến của anh Hưng đã bắt đầu thu bói với 17kg yến thô/năm, bán với giá 17 triệu đồng/kg yến thô.
Năm 2022, "Lâu đài yến" của anh Hưng đã bắt đầu thu bói với 17kg yến thô/năm, giá 17 triệu đồng/kg.
Ngoài các hiện vật liên quan đến hiệp sĩ, anh Hưng còn sưu tầm nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân Tây Nguyên xưa để trang trí cho Lâu đài yến.
Ngoài các hiện vật liên quan đến hiệp sĩ, "Lâu đài yến" còn được biết đến với bộ sưu tập mang tên "Nơi thời gian ngừng lại". Tại đây, anh Hưng trưng bày vô số hiện vật về nông cụ sản xuất, vật dụng sinh hoạt của cư dân Tây Nguyên xưa.
Những chiếc gùi của người dân Tây Nguyên có mặt tại Lâu đài yến.
Từ gùi của người dân Tây Nguyên...
Những chiếc cân tay nằm trong bộ sưu tập Nơi thời gian ngừng lại tại Lâu đài yến
... đến những chiếc cân tay, mang đến nhiều cảm giác thú vị cho du khách.
Hàng chục chiếc cối làm bằng đá được anh Hưng sưu tập và mang về Lâu đài yến.
Hàng chục cối đá được anh Hưng sưu tập trong nhiều năm qua.
Chiếc gạc-măng-rê (cái tủ ở nhà bếp) từng gắn liền với cuộc sống của cư dân xưa
Chiếc gạc-măng-rê (tủ chứa thức ăn ở nhà bếp) từng gắn liền với cuộc sống của cư dân xưa.
Chiếc rương đựng lúa bằng gỗ là ký ức một thời của nhiều thế hệ
Chiếc rương đựng lúa bằng gỗ là ký ức một thời của nhiều thế hệ.
Chiếc tivi, phích nước cũ nằm trong bộ sưu tập Nơi thời gian ngừng lại.
Tivi, phích nước cũ làm phong phú thêm bộ sưu tập "Nơi thời gian ngừng lại".
Bộ chiêng bằng đồng của người dân tộc Ê Đê.
Bộ chiêng bằng đồng của người dân tộc Ê Đê.
Biểu tượng con voi được bày trí phía trước Lâu đài yến.
Biểu tượng con voi - tượng trưng cho vùng đất Buôn Đôn được bày trí phía trước "Lâu đài yến".
Với mong muốn gần gũi với thiên nhiên, anh Hưng trồng rất nhiều loại hoa lan, hoa hồng, hoa xiêm... xung quanh 'Lâu đài yến.
Anh Hưng trồng rất nhiều loại hoa lan, hoa hồng, hoa sim... xung quanh "Lâu đài yến".
Trong quá trình hoàn thiện, thời gian qua, Lâu đài yến mở cửa cho hàng ngàn du khách đến tham quan miễn phí.
Trong quá trình hoàn thiện, chờ cấp phép kinh doanh du lịch nông nghiệp, thời gian qua, "Lâu đài yến" mở cửa cho hàng ngàn du khách đến tham quan miễn phí.

Văn Nguyên

https://www.phunuonline.com.vn/lau-dai-yen-moi-la-o-dak-lak-a1484926.html

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác