Khám phá con đường Di sản ở Đắk Lắk – Ban mê

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5080
  • Tổng lượt truy cập 10,150,784

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/12/2014, 11:19 am

Khám phá con đường Di sản ở Đắk Lắk – Ban mê

Doan SNO 10.JPG

Đây chính là ngôi nhà gỗ của Khun yu nốb, người thợ săn voi huyền thọai nổi tiếng ở Bản Đôn. Người được mệnh danh là vua voi ở Bản Đôn.

Ngôi nhà được làm theo kiến trúc nhà sàn của dân tộc Lào. Hiện tại ngôi nhà đã có đến trên 115 năm tuổi; được làm hoàn toàn bằng các lọai gỗ tốt của rừng già Buôn Đôn như Hương, Căm xe, Cà chít...đặc biệt nhất là ngay cả mái ngói cũng được đẽo gọt công phu từng viên bằng tay từ gỗ Cà Chít.

Tháp Yang Prong hay còn gọi là Tháp chàm Rừng xanh là một ngọn tháp Chàm nằm ở thôn 5 xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk. Tháp cách thị trấn Ea Súp khoảng 20 km, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 100km.Ngày 3/8/1991, tháp đã được Bộ VHTT công nhận là di tích văn hoá kiến trúc.Tập tin:Tháp Yang Prong, Ea Súp, Đắk Lắk.JPG

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác