Việt Nam Ơi luôn mong muốn cập nhật những điểm đến độc - lạ cho những ai yêu thích, có niềm đam mê đối với du lịch. Gần đây, thành viên Duyen Phan cũng đã có bài review, giới thiệu cực chi tiết về Lâu Đài Yến - điểm tham quan mới nổi tại Đắk Lắk trong thời gian gần đây.


Lâu Đài Yến của Buôn Mê Thuột đẹp như tranh vẽ là điểm tham quan mới nổi tại Đắk Lắk trong thời gian gần đây.

Theo chia sẻ từ thành viên của Việt Nam Ơi, Lâu Đài Yến cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 25km.

- Từ thành phố Buôn Mê Thuột, bạn đi về hướng Buôn Đôn, qua Khu du lịch sinh thái Trohbư thêm khoảng 7km sẽ nhìn thấy một con hẻm bên tay phải.

- Tiếp tục chạy thẳng vô hẻm khoảng 30m sẽ nhìn thấy một ngôi nhà cũ.

- Từ đó, các bạn rẽ theo hướng ngôi nhà và chạy thẳng là đến Lâu Đài Yến, tọa lạc tại thôn 9, Tân Hoà, Buôn Đôn.

Lâu Đài Yến của Buôn Mê Thuột đẹp như tranh vẽ​ cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 25km.

Hiện tại, Lâu Đài Yến vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện phần trang trí bên ngoài, chưa chính thức khai trương. Tuy nhiên, vào dịp cuối tuần vẫn sẽ có người mở cửa và đưa các bạn tham quan bên trong.


Lâu Đài Yến vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện phần trang trí bên ngoài.


Lâu Đài Yến chưa chính thức khai trương.

Bạn có thể đến bất cứ lúc nào rảnh rỗi, tuy nhiên theo Duyen Phan, thời điểm đẹp nhất để chụp hình, tham quan là vào buổi chiều. Khoảng từ 4g - 4g30p chụp ảnh nắng chiều sẽ rất đẹp. Đến vào buổi trưa có phần khó chịu vì nắng gắt và nóng hơn.


Thời điểm đẹp nhất để chụp hình, tham quan là vào buổi chiều.

Ngoài ra, từ tháng 9 đến tháng 12, phía trước Lâu Đài Yến có khoảng đất trống mọc cỏ hồng rất đẹp. Đến đúng mùa bạn còn có thể "sống ảo" với thảm cỏ hồng này.


Đến vào buổi trưa có phần khó chịu vì nắng gắt và nóng hơn.

>> Có thể bạn quan tâm: Có một tuyệt tình cốc phiên bản Tây Nguyên đẹp như mơ ẩn mình giữa núi rừng hùng vĩ

Lâu Đài Yến được thiết kế với những gam màu chủ đạo là vàng và xanh. Màu vàng tượng trưng cho ánh mặt trời chói lọi, màu của đất Buôn Mê Thuột. Màu xanh thì tượng trưng cho mây trời, niềm tin và hy vọng.


Những gam màu chủ đạo tại Lâu Đài Yến là vàng và xanh.


Thoải mái "sống ảo" với Lâu Đài Yến.

Đến đây vào buổi chiều, bạn có thể bắt gặp hình ảnh của những chiếc thuyền đi câu cá, tôm khi cập bến. Tất cả những cảnh vật đó hòa quyện như một bức tranh đẹp về Lâu Đài Yến xứ Ban Mê. Sở dĩ có cái tên đặc biệt này bởi vì đây cũng chính là nơi mà chim yến sẽ sinh sống, đồng thời cũng khách du lịch cũng có thể đến tham quan.


Đến đây vào buổi chiều, bạn có thể bắt gặp được hình ảnh của những chiếc thuyền đi câu cá, tôm khi cập bến.


Góc check-in cực xịn.

Lâu Đài Yến - Buôn Đôn sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian sắp tới. Nếu bạn muốn được khám phá thêm nhiều điểm đến thú vị khác trên khắp mọi miền Tổ quốc thì hãy nhanh chóng tham gia group Việt Nam Ơi nhé!

Ảnh: Duyen Phan/ Group Việt Nam Ơi

Yên Lam / yan.thethaovanhoa.vn

Nguồn: http://yan.thethaovanhoa.vn/viet-nam-oi-kham-pha-lau-dai-yen-cua-buon-me-thuot-dep-nhu-tranh-ve-226755.html