Có thể bạn chưa biết

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5180
  • Tổng lượt truy cập 10,150,884

Fanpage facebook

Ngày đăng: 17/03/2023, 02:34 pm

Có thể bạn chưa biết, Bản Đôn từng là thủ phủ của Đắk Lắk trước khi người Pháp phải bỏ của chạy lấy người về Ban Mé Thuôt là nơi có khí hậu dễ chịu với người châu Âu hơn, cũng như có đất đai phù hợp để mở các Đồn điền cà phê hơn (Bản Đôn chỉ có một diện tích đất đỏ Bazan khá nhỏ nằm ở khu vực xã Tân Hoà và Ea Nuôl sát Buôn Ma Thuột hiện tại). Tuy nhiên, cây cà phê đầu tiên của Đắk Lắk vẫn chính là được trồng ở trại thực nghiệm tại Bản Đôn vào tháng 11/1899 và Louis Victor Bourgois làm Uỷ viên Chính phủ tại Darlac là người đã cho trồng. Ngoài ra, vẫn còn có một tí xíu hay ho nữa là ở Đảo Yến - Buôn Đôn nhà mình cũng nằm ở khu vực xã Tân Hoà và Ea Nuôl;ở đây vẫn đang còn rất nhiều cây cà phê trên 15 năm tuổi cùng một bản sao của tòa nhà Công sứ Darlac đầu tiên. Hy vọng Bản Đôn sẽ sớm không còn là vùng đất bị lãng quên. Cảm ơn anh Nguyễn Viết Kình về những tài liệu quý đã chia sẻ. Tự hào về mảnh đấy Buôn Đôn này quá đi. Hihi.
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '07:35 < 4G Bình luận 10 Đỗ Tuấn Hưng Một thông tin cực thú vị, nếu có thêm tài liệu kiểm chứng thì thật tuyệt vời cho Buôn Đôn. Hihi! ngày Thích Phản hồi Nguyễn Viết Kình Đỗ Tuấn Hưng Anh Hưng cứ yên tâm. Mọi chi tiết trong bài viết đều có tài liệu đáng tin cậy. Ví dụ chi tiết 1 được xác nhận bởi tài liệu này: Rapport A Annam. 565 RAPPORT UNE MISSION D'ÉTUDES DANS LE SUD-ANNAM desdopper 38 phút Thích Phản hồ“i Viết phản hồ“i... Trang chủ Bạn Watch Trang Thông báo Menu'
Có thể là hình ảnh về văn bản

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác