Cơ hội nào dành cho ... Thị trấn du lịch Đảo Yến – Buôn Đôn.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 13276
  • Tổng lượt truy cập 10,285,884

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/02/2023, 03:02 pm

Cơ hội nào dành cho ... Thị trấn du lịch Đảo Yến – Buôn Đôn.

Quãng tháng 6/ 2022 mình đã có bài viết nói về giấc mơ mới ... lấy "Làng Du lịch cộng đồng Đảo Yến”  làm nền tảng cho một cái thị trấn du lịch trong Đảo yến tương lai.

Đó có lẽ là lúc cơn sốt đất đã lên tới mức đỉnh điểm và Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Đảo Yến - Buôn Đôn đã lung lay tới tận gốc rễ khi hầu hết các xã viên là người nông dân thực sự đã gắn bó với mảnh đất này hơn chục năm nay đều nói lời chia tay với mảnh đất cỗi cằn đã làm họ phải nợ nần khi chỉ biết bám trụ làm nông nghiệp.

Hàng loạt chủ đất mới người Hà Nội, Sài Gòn đến thay thế và đa phần không bao giờ thấy mặt, để các khu vườn vốn xưa giờ cây cối lên không đẹp do thiếu tiền chăm sóc lại trở thành đất hoang.

Tuy nhiên, cũng có vài chủ đất là người Buôn Ma Thuột và họ đã cùng mình làm nơi này thay đổi. Có rất nhiều các Farm làm nông nghiệp kiểu mới theo phong cách tùy hứng, theo sở thích đã ra đời ven bờ hồ và làm cho nơi này có vẻ giàu có lên ... bởi nhà cửa và vườn tược được tu sửa lại thật đẹp, mỗi cuối tuần ô tô lại ra vào tấp nập.

Các hàng quán tạp hóa, cà phê ở bên ngoài có thêm lượng khách sang nên cũng nâng tầm theo; còn mình thì bắt đầu mơ thêm giấc mơ khác ... thấy Đảo Yến không chỉ còn là cái Làng nghề Yến sào làm Du lịch nữa mà sẽ trở thành cái thị trấn du lịch trong tương lai không xa kiểu như Măng đen ở Kon Tum, Sa Pa ở Lào cai hay  Tam đảo ở Vĩnh Phúc.

Những Thị trấn mà khách du lịch đến ở đông hơn dân.

Tại sao lại không nhỉ, khi mà vùng Đảo Yến – Buôn Đôn bên bờ hồ Thủy điện Sê Rê Pốc 3 này không những cảnh quá đẹp mà còn có quá nhiều thuận lợi.

Như mình từng giới thiệu: Để đến với nơi đây, du khách có thể lựa chọn đi bằng đường bộ hay bằng thuyền trên dòng sông Serepok huyền thoại kết hợp những trải nghiệm ở cái Lâu đài Yến nghe tên rất lạ tai với việc khám phá vùng lòng hồ thủy điện Serepok 3 rộng hơn 1.700 ha vốn được ví là Biển Hồ Buôn Đôn hay Địa Trung Hải - Tây nguyên với nhiều đảo nổi nhỏ và các điểm tham quan ven bờ.

Nơi đây không những có Phong cảnh tuyệt đẹp, đường đi rất dễ lại gần nhiều khu, điểm du lịch để du khách khi đến đây có thể thuê xe máy thậm chí là xe đạp để khám phá ( Cách các điểm du lịch Cầu treo, Vườn quốc gia Yok Đôn, thác Bảy nhánh 25km; cách Khu bảo tồn lan Troh bư 15km; cách Hồ đá xanh - Tuyệt tình cốc chừng 4km).

Đặc biệt là nó chỉ cách Sân bay Buôn Ma Thuột hơn 25km; Cách bến xe liên tỉnh thì lại càng gần nữa ... mà bản thân thành phố Buôn Ma Thuột cũng là cả một thị trường khách du lịch thật tiềm năng rồi.

Có thể mọi người còn chưa biết, cách đây chừng dăm năm Măng đen ở Kon Tum vẫn chỉ là một thị trấn heo hút. Nhà nước đã có Kế hoạch biến nơi này thành vùng du lịch trọng điểm cấp quốc gia và cho nó nhiều cơ chế ưu đãi về thuế và chuyển đổi đất; Tuy nhiên, hơn 200 cái nhà xây theo kiểu biệt thự lúc ban đầu bán giá rẻ như cho cũng chỉ lôi kéo được ít dân đến còn phần lớn bị bỏ hoang. Vậy mà dăm năm sau tất cả đã lấp kín, người ta dồn về đây mua đất xây thêm nhiều homestay, khách sạn và quán xá nhưng Tết nguyên đán vừa qua vẫn vỡ trận như thường.

Mọi người có thể nói ... Măng đen khác vì có khí hậu phù hợp làm du lịch? Điều đó 100% là đúng rồi nhưng không phải Buôn Đôn không có cái thời cơ khi mà từ rất là xa xưa, Buôn Đôn đã là nơi có tiếng tăm về du lịch và khách du lịch đến Đắk Lắk để đi cưỡi voi Buôn Đôn chứ có mấy người bảo đi du lịch Buôn Ma Thuột đâu.

Buôn Đôn giờ hụt hơi vì Voi nhà đã già, số lượng ngày càng ít ... đã đến lúc cần có 1 sản phẩm du lịch mới... Còn khí hậu nhiều giờ nắng có khi lại là đặc sản kiểu như Địa Trung hải cũng nên, nhất là vào những lúc miền bắc bị không khí lạnh rét mướt còn du lịch biển thì vào  mùa biển động có ai thèm đến đâu.

Thị trấn du lịch Đảo Yến – Buôn Đôn như vậy là có cơ hội hình thành rồi, khi xung quanh mình có rất nhiều người rất tâm huyết chỉ cần nhà nước cho cơ chế là quyết.

Một thị trấn du lịch nữa của Việt Nam sắp ra đời ... Thì trấn du lịch Đảo yến Buôn Đôn ...bên bờ  Địa Trung hải của tây nguyên. Hihi!

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác