Sướng , khổ ... là do mình. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2975
  • Tổng lượt truy cập 10,148,679

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/04/2019, 10:55 am

Sướng , khổ ... là do mình. Hihi!

Sướng khổ là do mình, em nghĩ là đã đến được cái lúc tự mình quyết định ... cái sướng khổ của mình. Hihi.
Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbư Botanic Garden  với lịch sử 25 năm hình thành ... trong đó có 6 năm theo giấc mộng bảo tồn.
Đến nay đã cơ bản là xong ... nếu như em chỉ muốn làm đến thế.
Tất tần tật đất vườn đã cho thuê làm du lịch, em chỉ còn phải lo lắng... chút tẹo Bảo tồn lan.
Thích làm nhiều thì khổ, chỉ vào chơi ngắm thôi ... thì rất sướng.
Việc cần làm thì nhiều nhưng không làm ... thì có tự nhiên lo.
Em xưa giờ theo triết lý làm vườn lười ... nên không đến nỗi quá khó.
Chỉ có mong mỏi là ... chỉ có nhõn mùa mưaaaaaaaa.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác