Mai trắng ...vườn Troh Bư.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4988
  • Tổng lượt truy cập 10,150,692

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/03/2019, 02:32 pm

Mai trắng ...vườn Troh Bư.

Mai trắng ...vườn Troh Bư.
Thời gian vừa rồi thấy trên mạng hay đăng tin rao bán cây Thành ngạnh gốc làm kiểng dưới cái tên ...Mai trắng.

Thế thì trong Bảo tồn lan Troh Bư -Trohbư Botanic Garden nhà em ... có mà đầy.
Trong ảnh là, một em cây Thành ngạnh đã rũ lá xong xuôi ... giờ đây đang khoe sắc.
Tra thấy công dụng của cây này hay kinh luôn mà từ xưa giờ ...em có biết gì đâu.
Chắc có lẽ sắp tới, em sẽ phải dành cho loài cây này ...sự quan tâm sâu sắc.
Tháng mùa khô bỏng rát như thế này, có khi nào lại là mùa đẹp nhất ... của Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư -Trohbư Botanic Garden của nhà em.

Cây Thành ngạnh còn gọi là cây đỏ ngọn, cây may tiên (Lai Châu).

Trong những năm chiến tranh cây đỏ ngọn thường được bà con đồng bào miền núi Tây Bắc dùng lá cây làm nước uống hàng ngày.

Bà con đã dùng cây thuốc này làm thuốc cho thương binh uống giúp thương binh nhanh phục hồi sức khỏe.

Tên khoa học

Cratoxylon prunifolium Dyer

Thành ngạnh (Cratoxylum cochinchinense) hay còn có tên là thành ngạnh nam, lành ngạnh, hoàng ngưu mộc, hoàng ngưu trà, cây đỏ ngọn. Là loài cây thuộc họ Bứa hay họ Măng cụt –Clusiaceae. Cây gỗ cao 10-15m, có gai ở gốc, cành non có lông tơ, sau đó trở nên nhẵn nhụi và có màu xám tro. Thân cây có màu vàng như da bò, nên gọi là hoàng ngưu mộc. Lá hình mác, dài 12–15 cm, rộng 3–5 cm, khi non có nhiều lông tơ màu đỏ nên có tên đỏ ngọn. Lá non dùng thay trà nên gọi là hoàng ngưu trà. Hoa mọc trên những cành ngắn có lông màu tía, chiều dài từ 1-4 cm có màu đỏ điều, không lông; cuống dài bằng cuống lá, cánh hoa hẹp, dài, không vẩy tiết; nhị hợp thành 3 bó, vòi nhụy 3, bầu hình nón. Quả nang hình trứng nhỏ, hạt nhiều và dài 15mm, rộng 3mm.

Cây thành ngạnh là cây mọc hoang ở nhièu tỉnh phía Bắc nước ta, hay gặp nhất trên các đồi trọc vùng trung du. Ở Singapore, cây thành ngạnh được đặt trên các tuyến đường để làm đẹp mỹ quan đô thị và giảm hệ quả tiêu cực của quá trình đô thị hóa, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống. Cây còn mọc nhiều ở Nam Trung Quốc, Malayxia, Singapore và các nước khác.

2. Tác dụng của cây thành ngạnh:

-Làm hạ men gan cùng với những thay đổi tốt các thành phần lipid máu.
-Các triệu chứng cơ năng khác: đau đầu, thiếu máu não, đau tức ngực, choáng ngất, mệt mỏi đều đuợc cải thiện rất tốt. Về ăn, ngủ, đại tiểu tiện đều có cải thiện tốt lên.
- Có tác dụng tốt cho tế bào gan, tăng cường chức năng giải độc của gan.
- Có tác dụng tốt cho da, chống lão hóa da.
- Tác dụng tiêu hoá tốt, giúp ăn ngon miệng hơn ở phụ nữ sau khi sinh.
- Điều trị ổn định đường huyết cho bệnh nhân Đái tháo đường.
- Chống oxi hóa, hạn chế sự lão hóa, giúp tăng trí nhớ và kéo dài tuổi thọ.
- Làm giảm mỡ máu, nhất là giảm Cholesterol toàn phần, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, chống máu đóng cục làm tắt nghẽn máu lên não.
- Cải thiện tuần hoàn máu não, tốt cho người thiểu năng tuần hoàn mãu não.
- Điều hòa huyết áp, tăng cường chức năng thành mạch, ngăn ngừa tai biến mạch máu não.
-Vì theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau khi đẻ thường lấy lá đỏ ngọn nấu nước uống. Mỗi ngày dùng 15-30g, có thể thêm ít lá dứa thơm để giúp tiêu hoá, làm ăn ngon, máu dơ trong người sẽ được rút ra ngoài làm sạch cơ thể lấy lại vóc dáng như xưa.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác