Lại ...có thêm cái để tự tin. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5281
  • Tổng lượt truy cập 10,150,985

Fanpage facebook

Ngày đăng: 03/06/2019, 10:40 am

Lại ...có thêm cái để tự tin. Hihi!

Trong công cuộc xây dựng Bảo tồn lan, ở trong vườn Troh Bư - Buôn Đôn - Trohbư Botanic Garden của nhà em... em thỉnh thoảng cũng bị người trong giới chơi lan bảo là lạc quan tếu.
Vất vả thấy bà Nội nhưng hễ có tí ti chút thành quả, cũng đủ để bày đặt... ra vẻ ta rất vui.
Hôm nay chắc cũng vậy, lại có cái để khoe ... là một ả Mai đất.
Thật ra tên của em ý là Ái lan lá rộng ...nhưng vẫn có thể gọi là lan Mai đất lá rộng.
Nhưng điều đặc biệt là ... em ý mọc hoang trong Troh Bư.
Có lẽ chính xác là, có một lúc nào đó ... em không kịp trồng chậu.
Nên dúi đại xuống đất ... vì nó lẫn trong đám củ lan Hạc đỉnh nâu?
Thế mà nó vẫn mọc... trong khi em nhìn sợ phát khiếp.
Thấy thân quá mọng nước, nếu mà muốn đảm bảo ... phải trồng chậu xơ dừa.
Thế mà nó vẫn sống ...còn ra hoa nữa chứ.
Và như thế thì đẹp ... em vẫn mong trồng ra tự nhiên hơn.
Có hy vọng, lại có cái... để tự tin, hi vọng.
Thế là biết em rồi, giờ chỉ còn làm sao ... tìm thêm giống để trồng thôi.

Mai đất lá rộng hay Ái lan lá rộng.
Malaxis ophrydis, có tên tương đương là Malaxis vietnamensis = Ái lan lá rộng.
Chi lan Malaxis là một chi bao gồm khoảng trên 300 loài, đa số phân bố tại những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở cả Cựu Thế giới lẫn Tân Thế giới. Số loài tại Á châu tương đối giới hạn: Ấn độ có nhiều nhất, trong khi đó Việt Nam có 11 loài.
Tên Lan theo Anh ngữ là Adder’s Mouth. Tên Việt, theo GS Phạm Hoàng Hộ, là Ái lan; theo TS Trần Hợp là Mai đất (?). GS Võ văn Chi trong ‘Sách Tra cứu tên Cây cỏ Việt Nam’ ghi nhận 5 loài trong đó loài Malaxis ophrydis, có tên tương đương là Malaxis vietnamensis = Ái lan lá rộng.
Flora of China ghi tên yuan zhao lan = Nguyên-chiểu lan (nguyên = chỗ rộng rãi, bằng phằng; chiểu = đầm, ao). Một số các cây Malaxis tại Tàu được xếp vào các chi Crepidium và Dienia. Malaxis, từ tiếng Hy lạp ‘malakos’= mềm mại. * Đặc điểm chung: Malaxis là loài địa lan, hiếm khi ‘bán phong lan = semi-epiphytic’. Rễ có lông mịn. Chồi có thể hình trụ hay giả hành, mộng nước, thường bò lan. Cây có thể có đến 5 lá, thường 1,2; là thuôn hình mũi giáo, đầu tù. Hoa nhỏ nhiều màu từ xanh lục, nâu nhạt, vàng, hồng hay tím. Cánh hoa nhỏ hơn lá đai.
Nơi mọc: Hà Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Tây nguyên.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác