Không nên ... tự trách mình.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15673
  • Tổng lượt truy cập 10,288,281

Fanpage facebook

Ngày đăng: 17/07/2018, 11:04 am

Không nên ... tự trách mình.
Nói kiểu như thế này, có vẻ tự dễ dãi ... với bản thân mình quá.
Dưng cơ mà, đúng không nên tự trách mình ... vì những gì không thể làm hoặc chưa có thể làm.
Về những sai sót, khiến mình cứ hay phải bứng cây đã trồng chỗ này lên... chuyển sang trồng chỗ khác, rồi có khi lại chỗ khác.
Nhất là lan, thời gian rồi ... đúng chuyển đi, chuyển lại nhiều lần luôn.
Không thể trách được mình mà, vì điều kiện ... nó thế.
Bảo tồn lan là cái mình lay hoay, vì chả biết ... phải làm trước cái gì.
Vườn Muôn hoa cũng vậy, làm gì có quy hoạch ... khi cây giống chủ yếu là từ nguồn cây đi nhặt.
Và tự nhân trong vườn ... thì phải lâu rất lâu.
Chắc chắn thế ... làm sao được như ý.
Cái gì tự đến trước thì làm ... nếu có điều kiện thôi.
Quan trọng nhất ... là kết quả đạt được.
Có cố tự trách mình ... chỉ làm khổ mình thôi.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác