Em ấy ... đã trở lại.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1423
  • Tổng lượt truy cập 10,153,182

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/04/2019, 09:00 am

Em ấy ... đã trở lại.

Em ấy đã trở lại, Hoàng Thảo Hắc Mao... Em ấy đã trở lại.
Đây là một trong những dòng lan lông đen ... thường hay gây khó khăn cho những người chơi lan tài tử kiểu như em.
Cây ưa ẩm mà thoáng, lại còn đòi ...nhiều nắng.
Những đòi hỏi hơi bị khó dung hòa ... nhất là vùng Buôn Đôn.
Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbư Botanic Garden năm nay ... em ấy đã trở lại.
Vẫn kiêu sa ... làm ta phải ngất ngây.
Em đang lo, em ý chỉ đến... rồi đi nữa.
Hi vọng là em ấy ... chịu ở mãi cùng em.

Hoàng Thảo Hắc Mao hay còn gọi Thạch hộc lông đen. Hoa màu vàng xám, cánh môi hình trái xoan, chia 3 thùy, mép răn reo, ở giữa có đốm đỏ khá lớn.

Mô tả: Thạch hộc lông đen mọc thành bụi cao 20-30cm, thân dài hơi gãy khúc. Thân có những lông đen nhỏ.

Lá thuôn tù, dài 5-11cm, rộng cỡ 2cm, chóp có 2 răng không bằng nhau. Cụm hoa gồm 2-3 hoa có cuống dài; hoa to, phiến hoa màu ngà; chót vàng vàng; lá đài có gờ; cánh môi vàng vàng có bớt cam đậm, hơi nhăn nheo; mặt cánh môi có 5 dãy phần phụ dọc dày. Hoa cánh trắng sữa, họng môi có nhiều gợn sọc màu cam, hoa thơm mùi chanh tươi, rất lâu tàn, khoảng 25 - 30 ngày. 

Mùa nở hoa: mùa xuân.

Cách trồng lan hoàng thảo hắc mao: Cây ưa ẩm mà thoáng, nắng nhiều. Thời tiết khí hậu miền Nam vào mùa mưa cần có biện pháp tránh cây bị úng khi trồng chậu bằng dớn. Về mùa khô nên duy trì ẩm độ cao.

Giá thể trồng: Có thể ghép gỗ nhưng là loại gỗ giữ ẩm nếu trồng tại vờn thoáng gió mau khô, và gỗ thường nếu vườn duy trì độ ẩm tốt, trồng trong châu dớn...

Điều kiện: Cây thường ưa sáng và thoáng gió.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác