Em là ... lan Hoàng yến.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1520
  • Tổng lượt truy cập 10,240,341

Fanpage facebook

  • Em là ... lan Hoàng yến.

Ngày đăng: 02/04/2019, 08:06 am
Lượt xem: 872

Em là ... lan Hoàng yến.

Em là lan Hoàng yến, chính xác rồi...em là lan Hoàng yến.
Nhưng giang hồ Buôn mê thì vẫn cứ hay gọi em là hỏa hoàng tím ...là hà cớ làm sao.
Hổng thấy có giống nhau, trừ mỗi cái chùm hoa... có gần chung một kiểu.
Và cùng chịu thích nghi, với khí hậu vùng khô nóng ... trong Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư Buôn Đôn- Trohbư Botanic Garden.
Chính vì cái ưu điểm cực to này, cùng với việc có thể ... cắt ngọn để nhân giống.
Lại nhẹ ký hều à, mà ngày xưa em tích cực ... lùng nó cho Troh Bư.
Để cho đến hôm nay, có kết quả ... kha khá.
Chúc mừng em và anh ... ta cùng đội với nhau.

Lan hoàng yến tím
Tên Latin: Ascocentrum christensonianum
Đồng danh: Ascocentrum christensonianum Haager
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh sinh, thân thẳng, ít có nhánh, cao 10 - 40cm. Lá xếp 2 dãy, dài 10 - 16cm, rộng 0,5 - 1cm, dày, cứng, đỉnh có 3 răng. Cụm hoa dài 4 - 6cm, có 2 - 4 hoa. Hoa lớn 1,5cm, màu tía hơi trắng hay tím nhạt, cánh môi đỏ tía hơi uốn cong ra, cựa ở gốc cong ra sau.

Phân bố: Cây mọc ở miền Trung (Phan Rang. Lâm Đồng), gần như đặc hữu của Việt Nam.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 28.Lan hoàng yến tím
Tên Latin: Ascocentrum christensonianum
Đồng danh: Ascocentrum christensonianum Haager
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh sinh, thân thẳng, ít có nhánh, cao 10 - 40cm. Lá xếp 2 dãy, dài 10 - 16cm, rộng 0,5 - 1cm, dày, cứng, đỉnh có 3 răng. Cụm hoa dài 4 - 6cm, có 2 - 4 hoa. Hoa lớn 1,5cm, màu tía hơi trắng hay tím nhạt, cánh môi đỏ tía hơi uốn cong ra, cựa ở gốc cong ra sau.

Phân bố: Cây mọc ở miền Trung (Phan Rang. Lâm Đồng), gần như đặc hữu của Việt Nam.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 28.

Với những chùm hoa lớn có màu tím biếc mềm mại, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn tinh tế đủ sức lay động bất cứ người yêu cây cảnh nói chung và giới chơi lan nói riêng.
Lan hoàng yến tím có tên khoa học là Ascocentrum miniatum Lindley. Chúng thuộc họ phong lan Orchidaceae thường được phân bổ ở một số tỉnh miền Trung Nam Bộ nước ta như Lâm Đồng, Phan Rang. Loại lan này trước kia thường mọc hoang ở những cánh rừng nóng ẩm sau này được trồng và nhân rộng ra khắp cả nước.

Vẻ đẹp hoa lan hoàng yến tím

Đặc điểm hình thái của lan hoàng yến tím

Đặc điểm nổi bật dễ nhìn thấy nhất của giống lan này chính là cây có dạng thân thảo sống phụ sinh trên giá thể hoặc thân cây khác. Thân thấp ít nhánh chiều cao trung bình khoảng từ 10-40cm. Cây có hệ lá dài và mảnh mỗi lá có chiều dài trung bình khoảng 15cm dày 1cm có răng cưa trên đỉnh. Lá rất dày và có màu xanh đậm. Hoa của loại lan này có dạng mọc thành chùm với nhiều hoa nhỏ xếp khít nhau thường mọc ở phần nách lá. Mỗi chùm sẽ cao khoảng 15cm có hoa nhỏ 2cm màu tím khá đẹp. Ở giữa mỗi bông hoa có phần môi bao gồm 2 thùy bên nhỏ có màu hơi vàng.

Một số đặc điểm sinh thái của lan hoàng yến tím

Nhiệt độ: Hoàng yến tím ưa thích nhiệt độ mát mẻ khoảng từ 20-28 độ C.
Ánh sáng: Hoàng yến tím có yêu cầu ánh sáng ở mức trung bình cao khoảng 70- 80%.
Độ ẩm: Thích hợp nhất là khoảng 40-70%.
Thời vụ trồng: Hoàng yến tím thích hợp nhất là trồng vào khoảng 3-4 hàng năm. Sau 1 năm chúng sẽ cho ra hoa vào cuối mùa xuân.

.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác