Với định hướng là  Trohbư sẽ đem đến cho khách trong và ngoài tỉnh một cảm nhận khác về du  lịch Dak Lak. Một nét mới khác với lối mòn đã vẹt và khai thác một lợi  thế không thể có được ở nơi khác đó là du lịch cà phê. Người Ban mê  quyết tâm xây dựng một nét riêng cho khu du lịch tương lai của mình đó  là tour Khách của  đồn điền cà phê Trohbư . 
Khách đến nơi đây đảm bảo sẽ có những trải nghiệm khó quên trong vai khách của một đồn điền cà phê miền sơn cước.
 
Ở Ban mê, Dak Lak,thậm chí cả tây  nguyên cà phê là chuyện nhỏ nhưng một điểm du lịch giới thiệu về Văn hóa  cà phê giữa thiên nhiên tuyệt vời thế này thì có lẽ là chưa có.
 
Thực ra văn hóa cà phê cũng chỉ làm du lịch Dak lak phong phú thêm tí thôi chứ không thể một con én làm lên mùa xuân được.
  
Vấn đề là mình phải sớm hoàn thành ngôi nhà kiểu cổ thời Pháp  thuộc này.
 
Văn hóa tây nguyên với ngôi nhà dài truyền thống này cũng làm Trohbư có mẽ lên rất nhiều trong mắt của khách du.
 
Chính vì thế mà mình đã phải viết một bài nói về Du lịch nhà dài ở Dak Lak .
 
Và ẩm thực tây nguyên cũng thế. Nó làm mọi người phải lôi máy ảnh ra chụp lia lịa như thế này cơ mà.
Và khách vào vườn Trohbư luôn vui, đó là thành công lớn nhất của vườn cho đến lúc này? 
 
Hi  vọng mình đã quyết định đúng. Lay hoay mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu, sức  hấp dẫn thì có rồi nhưng đúng là làm du lịch ở Tây nguyên cực khó. Mình  cũng sẽ chỉ thành công đến ựược thế thôi nếu không tìm được một đối tác  kinh doanh đúng tầm.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook