Vườn cảnh trong Dinh III Đà Lạt

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 242
  • Tổng lượt truy cập 10,246,190

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/01/2013, 10:32 am
Vườn cảnh trong Dinh III Đà Lạt

01:52 21 thg 9 2009

Đây là ảnh Dinh  III ở Đà Lạt hay còn gọi là Dinh Bảo Đại. Là một công trình kiến trúc đẹp và là một  điểm du lịch hấp dẫn của thành phố hoa trên cao nguyên này.

Tòa nhà chính được xây theo kiến trúc phương tây thuộc trường phái cách tân.

Dinh III được bắt đầu xây dựng vào năm 1933 và hòan thành vào năm 1938. Điều đặc biệt nó lại là đứa con chung của 2 kiến trúc sư một người Pháp và một người Việt là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát cùng thiết kế.

Đây là vườn hoa trong dinh III. Nó thật nhiều màu sắc và được cắt tỉa gọn ghẽ theo phong cách vường Tây phương. Trong ảnh là khỏanh vườn tỉa theo hình dáng hoa văn của chiếc ấn của nhà vua.

Cả khu vườn của dinh III là một vườn cảnh tuyệt đẹp với cơ man là thông cổ thụ trên một ngọn đồi và có cả hồ nước nữa.

Đây hình như là nơi có địa thế đẹp nhất Đà Lạt nên nó trước đó còn được dành cho dinh tòan quyền.

Vì ở Đà Lạt nên đâu cũng hoa là hoa, nhiều nhất là sắc xanh lam của Cẩm Tú Cầu.

Dinh III đối với người Ban mê là một vườn cảnh đẹp hơn là một di tích, dù nó đắt khách chính là nhờ các hiện vật phục chế về một thời vua chúa. Tuy nhiên, cứ mỗi lần  nhìn nó người Ban mê lại tủi thân cho Biệt điện Bảo Đại ở Buôn Ma Thuột và Hồ Lắk quá. http://vn.myblog.yahoo.com/dotuanhungdaklak/article?new=1&mid=441 &

http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=2975

Đây là mặt sau của tòa nhà, cũng chau chuốt chả kém gì mặt trước đâu nhỉ.

Đây là cảnh vườn hoa từ cổng vào, cơ man là hoa

Lời bình: Nhìn cái vườn cảnh này mà thương cho Vườn Trohbư của người Ban mê quá. Con nhà nghèo làm vườn cảnh vất vả kinh.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác